Chém cậu nhưng không bị xử hình sự vì chưa đủ tuổi

Ông Thái Văn Sơn (ngụ ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cho biết do mâu thuẫn giữa hai nhà, ngày 26-4, người cháu gọi ông bằng cậu dùng dao phát cỏ chém vào trán ông gây thương tật 41%. Con ông chạy ra can thiệp cũng bị người này chém vào chân, thương tật 11%. Tuy nhiên, sáu tháng qua người gây án vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý khiến gia đình ông rất bức xúc. Khi ông thắc mắc thì phía cán bộ công an bảo không thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi không cấu thành tội phạm (?!). Ông không đồng ý với cách trả lời này và tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng phải làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, đúng là có xảy ra việc chém người nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp cũng đã gửi thông báo cho gia đình ông Sơn, cho biết không khởi tố vụ án theo Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự (người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự). Cụ thể khi gây án, cháu ông Sơn chưa đủ 14 tuổi.

Ông Sơn với vết chém vào trán (trên chân mày trái). Ảnh: GT

Trao đổi về việc này, luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho rằng hành vi chém người dẫn đến thương tích như trên là nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, theo pháp luật hình sự, người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nguy hiểm của mình. Luật quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy cơ quan điều tra không khởi tố vụ án là đúng. Để đòi quyền lợi (như đòi bồi thường thiệt hại, yêu cầu xin lỗi…), ông Sơn có thể khởi kiện bằng vụ án dân sự.

Một số luật sư khác nói thêm nếu cán bộ điều tra trả lời ông Sơn rằng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự hung thủ do hành vi không cấu thành tội phạm là chưa chuẩn, chưa tròn trách nhiệm, dễ gây bức xúc cũng như phản ứng của phía người bị hại. Thiết nghĩ đây cũng là điều để các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm: Khi trả lời cho người dân cần rõ ràng, đầy đủ, chính xác, dễ hiểu để người dân khỏi thắc mắc.

GIA TUỆ - HẠNH NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm