Chỉnh trang khu ven rạch cho quy củ, văn minh

Thực ra đây là phần đất do bà N. lấn rạch mà có (chứ không phải là con hẻm và nhà bà N. cũng không phải nằm đầu hẻm như báo đã nêu trước đó), được bà N. tôn tạo làm bờ bao, trồng cây nhằm tránh ngập, sạt lở vào đất nhà bà từ năm 2003. Ngoài ra, bà N. cho biết phía sau bờ rạch này không có nhà ở nên để tránh hoang hóa, không cho một số kẻ xấu lợi dụng tụ tập trộm cắp, chích hút, bà đã cho rào lại, chăn nuôi (đến năm 2006 thì chấm dứt).

Thời gian qua địa phương đã cưỡng chế tháo dỡ hàng rào vì cho rằng bà N. chiếm đất công. Hiện bà N. đang khiếu nại vì theo bà việc cưỡng chế này là không đúng.

Mới đây, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Thái Thành (Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7) cho biết quận sẽ có kế hoạch chỉnh trang khu vực này cho quy củ, văn minh...

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm