Cơ sở bán xi măng gây bụi

Khắp các vật dụng, thức ăn trong nhà, ngoài sân của bà bị bụi xi măng bám đầy. Những người trong nhà bà thường cảm thấy ngứa ngáy khó chịu và có khi còn khạc ra đờm có xi măng…

Theo ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBND phường Trung Nhứt, địa điểm mà bà Ta phản ánh chỉ là kho chứa xi măng (diện tích 5 x 10 m). Cơ sở Hùng Mỹ kinh doanh xi măng được khoảng tám tháng nay. “Đúng là có bụi trong quá trình họ vận chuyển hàng. Sau khi làm việc với UBND phường, phía Hùng Mỹ có khắc phục nhưng không theo ý muốn của hộ bà Ta. Phường đã kiến nghị Phòng TN&MT quận xuống lập biên bản và kiểm tra nhưng đến nay chưa xác định được mức độ ô nhiễm do thiết bị đo phải trên TP mới có” - ông Tài nói.

Cơ sở bán xi măng gây bụi ảnh 1

Bà Ta cho biết mỗi khi cơ sở nhận 70-80 tấn xi măng thì nhà bà phải dùng vải để che chắn phía sau nhằm giảm bớt bụi bay vào nhà. Ảnh: N.NAM

Đại diện Phòng TN&MT quận Thốt Nốt thông tin: Tại buổi làm việc với chủ cơ sở Hùng Mỹ vào ngày 20-2, phòng đã hướng dẫn cơ sở làm cam kết bảo vệ môi trường. Đồng thời, phòng yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như che chắn và lắp đặt thiết bị hút bụi tại chỗ lên hàng. “Chúng tôi đề nghị chủ cơ sở phải thực hiện nghiêm các yêu cầu này. Sau 10 ngày, phòng sẽ tái kiểm tra. Nếu cơ sở không khắc phục thì phòng sẽ phối hợp với Trung tâm Quan trắc TN&MT TP Cần Thơ đo đạc hiện trạng môi trường - độ bụi lơ lửng của cơ sở để có hướng xử lý” - ông Toàn cho hay.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm