Cơ sở vật liệu xây dựng chưa vi phạm về tiếng ồn, ô nhiễm

Gần nhà bà có khu đất trống là nơi sản xuất kinh doanh của một cơ sở vật liệu xây dựng (cơ sở). Cơ sở này hoạt động gây ảnh hưởng đến gia đình bà, sức khỏe những người dân sống xung quanh bởi mỗi khi vận hành, các thiết bị, máy móc thả khói, bụi bay mù mịt, tiếng ồn rất to, không ai có thể chịu được. Đặc biệt các cháu trong xóm học hành cũng không được tập trung vì lúc nào cũng nghe tiếng ồn ào. Bà đã trình báo đến chính quyền địa phương về tình trạng này nhưng không thấy ai giải quyết. Nay bà tiếp tục đề nghị địa phương có hướng xử lý dứt điểm chứ không thể để việc này kéo dài, gây ức chế cho người sống trong khu vực.

Ông Nguyễn Xuân Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của bà Phi, phường đã xuống cơ sở ở địa chỉ trên để kiểm tra, nhắc nhở. Tiếp đó phường kết hợp với trưởng khu phố cùng một công ty đo đạc, phân tích môi trường đột xuất đến lúc cơ sở này đang hoạt động để tiến hành đo đạc, kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả của buổi kiểm tra mà công ty báo về thì tiếng ồn, khói bụi của cơ sở hoạt động phát ra đạt trong mức độ cho phép. Vì thế phường không có cơ sở để xử phạt cơ sở trên và phường cũng đã trả lời công văn cho gia đình bà Phi biết.

VÕ HÀ ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm