Công an vào cuộc chặn tác hại từ bóng cười

Theo đó, UBND TP giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng bóng cười trong giới trẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện nay. Từ đó, vận dụng các quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất TP những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn tác hại của việc sử dụng bóng cười.

Bóng cười được bán khá công khai. Ảnh: Tâm An

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải thông tin giới trẻ ở Đà Nẵng xem bóng cười như một thú chơi thời thượng. Bóng cười là loại bong bóng được bơm bằng khí cười (N2O), khi hít vào con người cảm thấy sảng khoái, vui vẻ. Tuy nhiên, nếu lạm dụng bóng cười có thể gây ra ảo giác cùng các hệ lụy nặng nề lên cơ thể và hệ thần kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm