Đà Lạt phát hiện, xử lý nhiều đối tượng cò du lịch

Mới đây (ngày 23-6), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng “cò” đặc sản lộng hành, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho người dân và du khách; khôi phục hình ảnh, uy tín, thương hiệu du lịch Đà Lạt.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có bài Cò làm nhiễu du lịch Đà Lạt”(đăng ngày 3-6), Công an TP Đà Lạt đã tổ chức đợt cao điểm ra quân chấn chỉnh nạn “cò” đặc sản trên địa bàn.

Một vườn dâu của người dân, nơi “cò” bẫy khách. Ảnh: CAO DIÊN

Ngày 24-6, Công an TP Đà Lạt cho biết trong đợt cao điểm này, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã theo dõi, phát hiện 22 đối tượng có hành vi tiếp thị dưới dạng “cò” trên địa bàn Đà Lạt; tạm giữ 22 xe máy tang vật.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đề nghị xử lý tám đối tượng có hành vi chèo kéo, ép buộc du khách mua hàng hóa, dịch vụ. Về phía các cơ sở kinh doanh đặc sản, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính bảy cơ sở thường xuyên sử dụng “cò” để câu nhử, chèo kéo khách du lịch đến mua hàng. Đơn vị này đang tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp khác.

Ngoài ra, cũng trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng đã phát hiện 55 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực gian lận thương mại, môi trường, xử phạt trên 284 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 162 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.