Dân góp tiền sắm camera an ninh

Đưa tay chỉ camera mới toanh được gắn trên cột điện, bà Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) nói: “Trước đây ba hay bốn năm gì đó, tôi không nhớ rõ, cột điện này cũng có gắn camera để giám sát ăn cắp, ăn trộm, quăng rác bừa bãi… Tuy nhiên, do sử dụng khá lâu, lại “dầm mưa dãi nắng” liên tục nên camera hư rồi”.

Màn hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12 được đặt tại trụ sở công an phường. Ảnh: TRẦN NGỌC

Dân sẵn sàng đóng góp

Bà Mai nói tiếp: “Đầu năm 2021, UBND phường Hiệp Thành cùng ban điều hành khu phố 2 gặp gỡ chúng tôi và vận động đóng góp để mua camera mới. Lãnh đạo UBND phường giải thích do không có kinh phí bảo trì nên nhiều camera gắn trước đây đã hư, hình ảnh nhòe không xem được. Lần này, sau khi gắn camera mới, UBND phường sẽ dành riêng một khoản kinh phí bảo trì để camera hoạt động tốt, giám sát được liên tục tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thấy việc gắn camera mang lại nhiều lợi ích, bà con hưởng ứng và đóng góp ngay”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Quang (52 tuổi, khu phố 3, phường Hiệp Thành) cho biết hệ thống camera trước đây do dân đóng góp và được gắn theo từng cụm dân cư. Màn hình được đặt tại trụ sở khu phố và do công an khu vực quản lý. Hệ thống camera giúp phát hiện nhiều vụ trộm cắp, lấn chiếm lề đường, quăng rác bừa bãi…

Theo ông Quang, trong lần họp mới đây, lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành cho rằng do camera bố trí phân tán, màn hình đặt tại từng khu phố nên không truy xuất được nếu vụ việc xảy ra có tính chất liên tục giữa khu phố này với khu phố khác.

Muốn khắc phục tình trạng trên, hệ thống camera cần đồng nhất và bố trí phù hợp. Bên cạnh đó, toàn bộ màn hình camera giám sát cần tập trung một chỗ.

“Nghe lãnh đạo UBND phường phân tích hợp tình hợp lý, đa phần bà con đồng thuận và vui vẻ góp tiền mua camera mới” - ông Quang nói.

Khởi động trung tâm điều hành camera

Ông Lê Trường Tồn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, cho biết mô hình camera giám sát an ninh trật tự khu dân cư và tuyến đường công cộng được thực hiện và duy trì khá lâu. Chi phí lắp đặt camera do các hộ dân trong phường đóng góp.

“Tại các tuyến đường gắn camera, tình trạng vi phạm giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường, vứt rác bừa bãi, tụ tập đông người… giảm hẳn. Điều này góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn” - ông Tồn cho biết thêm.

Theo ông Tồn, camera trên địa bàn phường qua thời gian sử dụng hư hỏng khá nhiều do không được bảo trì vì thiếu kinh phí, đường truyền không ổn định khiến màn hình bị nhòe. Điều này ảnh hưởng đến việc thu thập và trích xuất hình ảnh khi cần thiết. “Do camera lắp đặt phân tán, màn hình giám sát độc lập theo từng khu phố nên không truy xuất liên tục vụ việc xảy ra, không tích hợp dữ liệu dùng chung để Công an quận 12 khai thác sử dụng” - ông Tồn nói.

Ông Tồn còn cho biết sau khi lấy ý kiến và được các hộ dân đồng thuận, UBND phường Hiệp Thành lên kế hoạch xây dựng “Trung tâm điều hành camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn”.

Từ sự đóng góp của các hộ dân, UBND phường mua mới 148 camera và bố trí đều tại bảy khu phố trên các tuyến đường trọng điểm. Các hộ dân còn đóng góp kinh phí để bảo trì camera và thuê một đơn vị tư vấn hình ảnh giám sát từ camera.

“Điều quan trọng là tất cả màn hình giám sát trên địa bàn được đặt tại trụ sở Công an phường Hiệp Thành. Nơi đây có nhiệm vụ phân công cán bộ và chiến sĩ theo dõi, quản lý, cập nhật liên tục và thường xuyên những hình ảnh được ghi lại từ camera. Từ đó chủ động phát hiện những vụ việc vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng, lề đường để xử lý kịp thời” - ông Tồn nói thêm.

“Ngày 29-4 mới đây, Trung tâm điều hành camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường Hiệp Thành chính thức hoạt động. Với mô hình này, chắc chắn những hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn phường sẽ được kéo giảm” - ông Tồn khẳng định.•

 

Mô hình hoạt động đầu tiên của quận

Giám sát tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng, lề đường theo mô hình “Trung tâm điều hành camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn” của UBND phường Hiệp Thành rất sát với thực tế và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao.

“Trung tâm điều hành camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn” của UBND phường Hiệp Thành là mô hình đầu tiên trên địa bàn quận 12. Sau thời gian hoạt động, UBND quận 12 cùng UBND phường Hiệp Thành đánh giá hiệu quả và phổ biến tới 10 phường còn lại để cùng thực hiện.

Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC, Phó Chủ tịch UBND quận 12, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm