Đào tạo nhân lực cho dự án khai thác bôxit

Đại tá Bùi Quang Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alumin Nhân Cơ (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam), cho biết trong buổi gặp gỡ đoàn phóng viên TP.HCM ngày 25-6. Buổi gặp gỡ là chương trình thuộc hội trại “Bác Hồ với báo chí năm 2010” do Đoàn khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM tổ chức tại tỉnh Đăk Nông.

Ông Tiến khẳng định hai năm nữa các chuyên gia, công nhân kỹ thuật bậc cao người nước ngoài tham gia xây dựng nhà máy sẽ về nước sau khi công trình hoàn thành. Việc khai thác mỏ, vận hành đều do các chuyên gia Việt Nam đảm nhận, do đó công tác tuyển chọn và đào tạo lao động địa phương, trong nước là ưu tiên hàng đầu.

Cũng theo ông Tiến, vấn đề xử lý thải bùn đỏ rất được chú trọng. Hệ thống gồm ba hồ chứa bùn đỏ với đủ tiêu chuẩn hiện hành về môi trường đang được xây dựng. Tổ giám sát môi trường do lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phụ trách sẽ quản lý, theo dõi công tác bảo vệ môi trường.

K.LY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm