Để mọi người bớt nói dối...

Tôi đã có năm năm làm việc ở một văn phòng luật sư chuyên làm dịch vụ nhà, đất. Cũng ngần ấy năm tôi chứng kiến nhiều cuộc thỏa thuận hạ giá mua bán trong các hợp đồng sao cho càng sát giá quy định càng tốt. Đương nhiên đó là những hợp đồng phải đi công chứng, nộp cho cơ quan thuế...; còn trong hợp đồng để thực hiện thì phải ghi giá thực cao hơn gấp nhiều lần. Bằng cách gia giảm như thế, bên bán được nhẹ gánh khoản thuế chuyển quyền sử dụng đất; bên mua nhẹ gánh khoản lệ phí trước bạ.

Rồi cũng vì muốn tránh né các khoản nghĩa vụ này, nhiều người chấp nhận mua, bán giấy tay, bất chấp các rủi ro chực chờ. Từ việc mua bán lòng vòng, giá nhà, đất đã bị đẩy lên cao, gây xáo trộn thị trường. Có thể có một số cá nhân được lợi cao nhưng chắc chắn ngân sách nhà nước bị thất thu kinh khủng.

Khi các khoản thuế được điều chỉnh hợp lý, mọi người sẽ dễ dàng thực hiện đúng và đủ. Hy vọng là vậy!

QUANG (dinhvanquang@...)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm