Đình chỉ công tác 3 quản giáo để phạm nhân trốn trại

Ba cán bộ quản giáo bị đình chỉ công tác gồm có 1 Đại úy, là cán bộ trực trại tạm giam; 1 Trung úy, là cán bộ quản giáo và 1 chiến sĩ nghĩa vụ làm trong ca tuần tra có phạm nhân bỏ trốn.
Được biết đây là vụ vượt ngục tập thể với nhiều phạm nhân nhất từ trước đến nay xảy ra tại Thanh Hóa trong thời gian qua. Cả 4 phạm nhân đều là những đối tượng tội phạm nguy hiểm. Những phạm nhân này vừa được đưa từ trại giam Thanh Lâm, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Như Xuân (Thanh Hóa) về trại giam Cầu Cao, thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa để chờ xét xử một số tội danh khác có liên quan.
Đặc biệt trong đó có phạm nhân Mã Thanh Phương (35 tuổi), trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 30 năm tù về tội tàng trữ chất ma túy trong trại giam. Tuy nhiên chưa đầy 24 giờ sau khi vào trại giam Cầu Cao, đến đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/11/2010, Phương đã cùng 3 phạm nhân khác vượt ngục trốn thoát.
Hiện lực lượng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt lại được 2 phạm nhân bỏ trốn là Trần Văn Tài và Lê Hồng Hạnh.
Theo Duy Tuyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm