Hưởng trợ cấp khu vực một lần

Sau đó cha tôi chuyển công tác về huyện nhà thì không còn phụ cấp. Cha tôi về hưu từ tháng 5-2007 và mới mất vào đầu năm nay (1-2014). Xin hỏi: Trưòng hợp của cha tôi có được bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhận trợ cấp khu vực một lần không? Ông đã chết thì người thân có được nhận thế và cần phải làm sao để được nhận thay?

Dương Thị Quỳnh Hoa (Ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, Bình Phước)

Ông ĐỖ QUANG KHÁNH, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Căn cứ điểm a mục 1 Công văn 798/2009 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (theo Nghị định số 122/2008 và Thông tư số 03/2009 của Bộ LĐ-TB&XH) thì: “Đối tượng được hưởng trợ cấp khu vực một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng vào quỹ BHXH là những người đủ điều kiện hưởng lương hưu, BHXH một lần kể từ ngày 1-1-2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực. Gồm: Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc (kể cả người tự đóng tiếp BHXH theo quy định); ngư­ời đang đóng BHXH tự nguyện mà trước đó có đóng BHXH bắt buộc; người lao động chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hằng tháng; ng­ười đang bảo l­ưu thời gian đóng BHXH (kể cả người tham gia BHXH tự nguyện mà trư­ớc đó có đóng BHXH bắt buộc). Trường hợp đối tượng nêu trên đã hưởng lương hưu, BHXH một lần chưa được hưởng trợ cấp khu vực một lần nay đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần tiền phụ cấp khu vực theo quy định”.

Đề nghị bạn tập hợp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí của cha bạn, liên hệ BHXH quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm