Không buộc người cao tuổi đóng quỹ xã hội

Từ ngày 1-7-2010, hai ông bà đã đóng góp các quỹ hoạt động xã hội cho tổ dân phố và cho UBND phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) tổng cộng 60.000 đồng/năm. Đến tháng 4-2014, sau khi Đảng ủy phường Vĩnh Hải phổ biến Luật Người cao tuổi, biết được UBND phường Vĩnh Hải thu các quỹ hoạt động sai quy định nên ông Nguyễn Hoàng làm đơn xin truy hoàn lại. Xin hỏi, trong trường hợp này hộ ông Nguyễn Hoàng và bà Hứa Thị Cúc được truy hoàn số tiền đã đóng góp không?

Hoàng Đăng Thạc, ủy viên Ban Chấp hành
Chi hội Người cao tuổi tổ 20, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa)

Ông LÊ CHU GIANG, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM), trả lời:

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Luật Người cao tuổi thì người cao tuổi được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp. Như vậy, nếu ông bà không thuộc trường hợp tự nguyện đóng góp thì có thể xin hoàn lại.

TRẦN NGỌC ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm