Không đủ điều kiện mua căn hộ tầng trệt

Năm 2002, ông đăng ký di dời và được bố trí tái định cư ở một căn hộ tầng năm chung cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Vì sức khỏe kém, lại đang nuôi người cha vợ già yếu nên ông Hòa muốn mua căn hộ tại tầng trệt để dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên, yêu cầu của ông đã không được quận giải quyết.

Ông Hứa Ngọc Thảo, Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2, cho biết: Theo phương án tái định cư đã được duyệt, người già neo đơn, sức khỏe kém được ưu tiên lựa chọn căn hộ có vị trí thích hợp. Ban đã phối hợp với UBND phường xác minh trường hợp của cha vợ ông Hòa. Tuy cao tuổi nhưng cụ vẫn có thể đi lại bình thường. Do đó, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã kết luận ông Hòa chưa đủ điều kiện nhận căn hộ tái định cư ở tầng trệt. Sau đó, hội đồng đã bố trí cho gia đình ông ở tầng ba (dưới hai tầng so với dự kiến ban đầu).

K.LY ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm