Không thể “phạt nguội” cơ sở gây ô nhiễm

Về nguyên tắc, để có cơ sở xử lý, các phòng tài nguyên và môi trường phải báo cáo lên UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi xem xét thực tế. Theo lẽ phải đo lúc nhà máy hoạt động hết công suất nhưng với kiểu tập hợp rề rà lâu nay, đoàn kiểm tra liên ngành thường đến rất muộn. Báo hại, kết quả đo đạc thường không chính xác, khó kết luận nhà máy có gây tác hại cho môi trường hay không.

Đã vậy, cán bộ môi trường còn thiếu dụng cụ chuyên môn để “hành nghề”. Lắm khi việc xử phạt chỉ có thể nhằm vào các vi phạm “nhỏ nhặt” như: không có hệ thống xử lý khí thải, sử dụng chất đốt không đúng quy định, không có giấy đăng ký cam kết bảo vệ môi trường... Thế là dân không hài lòng, cơ sở sản xuất cũng phiền vì bị “soi mói”, “xét nét”. Các khiếu nại cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Phải làm sao để việc xử lý nạn ô nhiễm được kịp thời, hiệu quả hơn? Nhất định chính quyền phải sớm có câu trả lời để cư dân ở các đô thị lớn có thể tận hưởng bầu không khí “sạch” trong mức độ cho phép.

nguyenthanhhieu...@gmail.com

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm