Kiến nghị tăng thời gian thay thế điện kế

Đoàn đã kiến nghị đoàn đề nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét chấp thuận cho tăng thời gian bảo trì, thay thế điện kế một pha và TU, TI từ năm năm lên tám năm; điện kế ba pha từ hai năm lên bốn năm.

Theo EVN HCMC, các điện kế một pha và ba pha hiện nay có tuổi thọ cao hơn thời gian mà Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Các điện kế này chỉ giảm tuổi thọ trong quá trình tháo lắp, vì vậy nếu để nguyên thì có thể sử dụng lâu hơn. Như vậy sẽ tiết kiệm được 40 tỉ đồng kinh phí mỗi năm trong việc kiểm định định kỳ các thiết bị đo đếm.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ông Huỳnh Thành Lập (Trưởng đoàn) tiếp thu những kiến nghị của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM. Ông Lập cho biết kiến nghị nào thuộc về các bộ thì đoàn đại biểu sẽ có văn bản gửi những đơn vị này.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm