Lấn cấn bồi thường khi xây chợ mới

Gần ba tháng nay, nhiều tiểu thương chợ Phước Trạch (xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đang lo âu do UBND xã chuẩn bị giải phóng mặt bằng xây chợ mới mà không có chính sách bồi thường, hỗ trợ cho bà con.

Theo bà con, năm 1995, có hai hộ tiểu thương mua đất của người dân rồi làm chợ. Hai người này nhờ ủy ban xã đứng ra thu tiền khi các tiểu thương khác mua ki-ốt (thực chất là căn hộ hoặc cửa hàng trong chợ), phần lãi được chia theo tỉ lệ 6-4 (xã được 6, bên mua đất và xây được 4). Việc mua bán này được ghi là hợp đồng sang nhượng căn hộ trong khu vực chợ...

Tuy nhiên, gần đây địa phương cho rằng chợ đã xuống cấp nên phải thu hồi để xây dựng lại chợ mới và không có chủ trương bồi thường khi giải tỏa. Nguyên nhân là địa phương xác nhận đây là đất công, các tiểu thương chỉ thuê chỗ để bán.

Các căn hộ trong khu vực chợ Phước Trạch bị giải tỏa không được buôn bán. Ảnh: THÁI HIẾU

Đầu tiên, hai người mua đất làm chợ cho rằng mình đã mua đứt bán đoạn lô đất này của người dân trong vùng để làm chợ thì phải được bồi thường. Tiếp đó các tiểu thương nói mình đã mua lại sạp thì phần sạp này thuộc chủ quyền của họ. Địa phương muốn giải tỏa cũng phải bồi thường hỗ trợ cho họ dù trước nay họ chưa được cấp giấy tờ nhà đất. Một số người khác cho biết thêm, trong một số giấy xác nhận quyền sử dụng đất trước đây, xã cũng cho rằng số diện tích đất này đã đăng ký quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp chính thức, đang sử dụng hợp pháp, không có tranh chấp. Nay không biết căn cứ vào đâu xã cho rằng đất chợ là đất công khiến bà con bị thiệt thòi…

“Chúng tôi mong địa phương xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý để bà con yên tâm buôn bán kinh doanh. Bà con ở đây không ai muốn sự việc ngày càng trở nên phức tạp. Nếu địa phương làm căng thì chúng tôi sẽ gặp khó khăn do bao nhiêu tiền bạc chúng tôi đã đầu tư xây dựng cửa hàng trong chợ hết cả rồi…” - chị Nguyễn Thị H., một tiểu thương cho biết.

THÁI HIẾU

 

Đang chờ tòa giải quyết

Hiện nay, một số bà con đã khiếu nại, kiện roa tòa đòi cấp giấy tờ nhà đất nên vụ việc đang chờ giải quyết. Tuy nhiên, trước đó địa phương đã xác định đây là đất công, giờ giải tỏa để làm lại chợ mới. Sau khi xây xong, bà con ai ở đâu thì sẽ được ưu tiên tái bố trí lại nơi ấy và chỉ phải đóng phí xây dựng chợ với mức phù hợp với thực tế buôn bán của bà con. Xã cũng đã cho xây dựng chợ tạm để không ảnh hưởng buôn bán của bà con và nhiều lần vận động, tiếp xúc bà con giải thích nhưng vẫn còn một số hộ lo bị thiệt thòi...

Bà HUỲNH KIM LIỄU, Chủ tịch UBND xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu, Tây Ninh)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm