Lấy diều cho cháu, ông bị điện giật chết

Vào giờ nói trên, ông Lê Trung Tín (74 tuổi) cho cháu đi thả diều với một số trẻ cùng khu. Trong khi chơi, diều của cháu ông bị vướng vào dây điện, ông Tín liền lấy một ống tuýp loại nhỏ để gỡ dây diều cho cháu, không may bị điện giật chết.

Thấy vậy, mọi người đổ xô đến dùng chăn ướt, bùn non đắp vào người để cứu ông Tín nhưng không kịp. Do dòng điện cao, nạn nhân lại già yếu nên khi được đưa đi cấp cứu, ông Tín đã tử vong.

Được biết nơi xảy ra tai nạn là tuyến đê thu hút rất nhiều em nhỏ tới thả diều vào mỗi buổi chiều. Đã có không ít trường hợp diều bị vướng vào dây điện, rất nguy hiểm.

Theo Chí Anh - Nguyễn Duy (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm