Lốc làm đổ cây cao su, người dân mất trắng

Tại hiện trường, hàng ngàn cây cao su đã cho mủ 5-7 năm chỉ còn trơ lại gốc. Trung bình 1 ha cây cao su đang cho mủ, người dân thu nhập khoảng 60 triệu/tháng, thế nhưng bây giờ tất cả rừng cao su chỉ đem bán củi vụn 50.000-100.000 đồng/cây.

Cây cao su bật gốc đè sập mái nhà của người dân. Ảnh: PT

Ông Phạm Hữu Phước ở ấp 1 xã Minh Lập bị mất trắng hơn 5 ha. Tất cả rừng cao su của ông bị đốn sạch sau cơn lốc. Khi chúng tôi đến, một nhóm thợ đang cưa cây cao su bị ngã gãy thành nhiều khúc gỗ chừng 1 m, 2 m. Xung quanh là khung cảnh ngổn ngang cành lá, gốc rễ cây. “Bây giờ mọi thứ đành phải bán củi. Kiếm được đồng nào hay đồng nấy thôi. Nhìn cảnh tượng chúng tôi rất đau lòng” - ông Phước nói.

PHƯỚC TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm