Mùng 5, dân thở phào trên đường miền Tây về thành phố

Đoạn đường lại ngã Tư Bình Nhật, Long An

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng mùng 5 tết, trên một số đoạn đường quốc lộ 1A, hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM, người dân bắt đầu rời quê trở lại thành phố chuẩn bị cho ngày đi làm lại sau kỳ nghỉ khá đông.

Ngã tư Nguyễn Văn Linh

Đáng mừng là tình hình giao thông trong sáng nay rất thông thoáng, các xe di chuyển xuyên suốt không gặp phải cảnh kẹt xe hay chen chúc nhau trên đường.

Khu vực giáp Long An và TP.HCM giao thông thông thoáng

Đa số người dân từ miền Tây về chọn phương tiện lưu thông là xe máy để thuận tiện, cơ động khi đi lại. Hầu như xe nào cũng chở nhiều người và nhiều hành lý là các món quà quê lỉnh kỉnh đi kèm. Số lượng xe khách trên quốc lộ 1A sáng nay rất ít nên không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ùn tắc ở bất cứ đoạn đường nào về đến thành phố.

Vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân

Nhiều người dân thở phào, an tâm vì điều kiện giao thông rất thuận lợi trong ngày đầu năm. Ngày mai, hầu hết các công ty, đơn vị đều bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm