Người dân đau đầu với 'mê trận số nhà'

Dạo một vòng quanh nhiều con đường trên địa bàn thành phố, người ta có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều con đường trên địa bàn thành phố có nhà rất rối rắm, phức tạp.
Có thể kể qua một số cung đường tiêu biểu về việc số nhà phức tạp như đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp), đường Kha Vạn Cân (phường Linh Trung, Linh Tây, quận Thủ Đức), khu vực quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh)…
Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi tìm đến khu vực quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) vốn nổi tiếng về việc số nhà đặt phức tạp. Quan sát từ xa, chúng tôi bỗng ngỡ ngàng vì các ngôi nhà nằm kề nhau ở đây đều mang trên mình những con số rất rối rắm như D8/235B, D5/138A, E10/295B… Các ngôi nhà nằm kế bên, đối diện nhau cũng không có số nhà giống nhau về quy tắc.

Điều này đã gây không ít khó khăn cho những người xa lạ từ nơi khác tới và chính những người dân cư ngụ tại đây.

Người dân đau đầu với 'mê trận số nhà' ảnh 1
Một ngôi nhà mặt tiền trên quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) nhưng số nhà lại xuyệt và gồm nhiều chữ cái rắc rối. Ảnh: HỒNG TRÂM

Người dân đau đầu với 'mê trận số nhà' ảnh 2
Hai ngôi nhà cùng dãy, kế bên nhau nhưng lại có số nhà rất khác biệt nhau (ảnh chụp trên quốc lộ 50 huyện Bình Chánh). Ảnh: HỒNG TRÂM

Người dân đau đầu với 'mê trận số nhà' ảnh 3
Một người giao hàng ngước mắt nhìn lên các bảng hiệu mà vẫn chưa tìm được địa chỉ cần tìm. Ảnh: HỒNG TRÂM

Người dân đau đầu với 'mê trận số nhà' ảnh 4
Ông Phạm Văn Bảy (58 tuổi) ngán ngẩm chỉ lên số nhà phức tạp phía trên. Ảnh: HỒNG TRÂM

Người dân đau đầu với 'mê trận số nhà' ảnh 5
Chị Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi, ngụ QL 50, xã Bình hưng, huyện Bình Chánh) đang chia sẻ những khó khăn mà số nhà phức tạp mang lại. Ảnh: HỒNG TRÂM

Người dân đau đầu với 'mê trận số nhà' ảnh 6
Ba ngôi nhà kế nhau cùng mang một số nhà là 913 trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức). Ảnh: HỒNG TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm