‘Nhà gái’ đòi thưa ‘chồng’ vì giao cấu với trẻ em

Gia đình hai bên đồng ý cho cưới và cô ấy cũng vừa sinh con cho tôi. Vừa qua, gia đình hai bên có chút xích mích và phía bên cô ấy đòi thưa cho tôi đi tù vì giao cấu với cô ấy chưa đủ tuổi. Nếu họ đi thưa thì tôi có bị xử lý hình sự không?

Duy...@gmail.com

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 (có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2014) quy định độ tuổi kết hôn như sau: Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Như vậy, đến nay hai bạn đủ tuổi để kết hôn theo luật định.

Riêng việc giao cấu với bạn gái của bạn thì tính đến ngày 19-11-2012 bạn gái bạn đã đủ 16 tuổi. Nếu việc quan hệ (giao cấu) giữa hai người sau thời điểm này thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp giao cấu với bạn gái trước ngày 19-11-2012 thì bạn sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 115 BLHS về tội giao cấu với trẻ em. Theo quy định của điều luật này, người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

KIM PHỤNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm