Nhiều người dân phải trả tiền nước sạch quá cao

Hiện nay trên 13 phường của quận có gần 6.000 hộ dân chưa được tiếp cận nguồn nước sạch. Đa số các hộ dân ở nhiều nơi như phường Long Phước, Long Trường… vẫn phải dùng nước giếng, nước mưa, nước sông nhiễm bẩn thay cho nước sạch.

Trong 13 phường của quận chỉ có hai phường có 100% người dân được dùng nước sạch là Phước Long A và Phước Long B.

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP đề nghị UBND quận 9 phải phối hợp với các đơn vị cấp nước nhanh chóng đưa nước sạch đến với các hộ dân ở những vùng khó khăn.

Ông Phạm Văn Đông - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP chỉ đạo: “Người dân không thể thiếu nước sạch để ăn uống, sinh hoạt. Vậy mà có nơi người dân phải tốn 70.000-80.000 đồng cho 1 m3 nước sạch, đây là số tiền quá lớn…”.

Sáng cùng ngày, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP cùng lãnh đạo UBND quận 9 đã khảo sát thực tế việc sử dụng nước sạch của người dân tại phường Long Phước. Tại đây, ông Phạm Văn Đông cùng lãnh đạo UBND quận 9 thống nhất giải pháp sẽ vận chuyển nước sạch bằng xe bồn và phải lắp đặt thêm nhiều bồn nước công cộng để phân phối nước sạch cho bà con.

PHƯỚC TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm