Phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Nhà nước phải công bố chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu ngành nghề để người dân biết, từ đó có định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu như trên tại hội thảo Tái cấu trúc hệ thống giáo dục Việt Nam do Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ ngoài công lập tổ chức ngày 12-4 tại Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thị Bình, giáo dục mà không gắn với nhu cầu phát triển của đất nước sẽ dẫn đến hiệu quả kém, lãng phí thời gian và tiền bạc của nhân dân. “Quan trọng là một chiến lược phát triển rõ ràng. Định hướng đến năm 2020 là đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp thì phải chỉ rõ chỉ tiêu là gì, yêu cầu đạt được những gì để từ đó tính đến nguồn nhân lực thế nào. Tôi có hỏi thì được biết mọi thứ vẫn đang bàn” - bà Bình băn khoăn.

H.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm