Phạt cơ sở bánh mì làm hàng trăm người ngộ độc

Ngày 26-10, VOV dẫn thông tin từ ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chi cục trưởng chi cục này, cho biết.

Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 19-10, có ít nhất 244 người đã đến cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới và BV Đa khoa TP Đồng Hới do ăn bánh mì ở các cơ sở của Công ty TNHH Vương Tiến Thành. Nguyên nhân được xác định là do ăn bánh mì nhiễm trực khuẩn Samonella gây bệnh đường ruột từ các hiệu bánh của Vương Tiến Thành... Được biết đại diện công ty đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà cho gần 100 bệnh nhân đang điều trị với số tiền hơn 70 triệu đồng.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm