Tài sản phát mại chưa đủ để thi hành án

Theo bà Vy, năm 2010 bà cho bà Hoàng Yến mượn số tiền hơn 42 triệu đồng, thời hạn một năm. Đến hạn, bà Yến không trả, bà Vy đã nộp đơn khởi kiện đến TAND quận 10. Tháng 6-2013, TAND quận 10 tổ chức hòa giải thành, bà Yến đồng ý trả tiền cho bà Vy thành ba đợt và chậm nhất đến tháng 9-2013 sẽ trả hết nhưng bà Yến thất hứa nên bà Vy đã nộp đơn yêu cầu thi hành án (THA) tại cơ quan THA quận 10. Đến nay, gần ba năm trôi qua, bà Vy vẫn chưa được THA.

Cục THA dân sự TP.HCM vừa có công văn gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM cho biết bà Hoàng Yến chỉ có một căn nhà ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10. Tuy nhiên, căn nhà này bà Yến đã thế chấp cho một ngân hàng với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Cơ quan THA đã làm thủ tục bán đấu giá tài sản với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Số tiền bán đấu giá đã được THA cho ngân hàng và hiện nay bà Yến vẫn còn nợ ngân hàng hơn 1 tỉ đồng. Qua xác minh, cơ quan THA được biết hiện nay bà Yến đã già yếu và đang sống nhờ con cháu nên chưa có điều kiện để THA cho bà Vy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm