Thanh toán trái phiếu tại kho bạc gần nhất

Nay tôi muốn thanh toán thì nhà nước sẽ tính như thế nào? Thanh toán ở đâu?

Trương Chí Thiện (số 9, ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang)

NGÔ THỊ SINH, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 10, TP.HCM, trả lời:

Năm 1985, nhà nước phát hành công trái xây dựng Tổ quốc có nhiều mệnh giá, trong đó có mệnh giá 100 đồng mà ông Thiện đã nêu. Năm 1995, khi đến hạn thì nhà nước thông báo chi trả mệnh giá 100 đồng là 15.600 đồng (bao gồm trượt giá+gốc+lãi) và nếu khách hàng không đến thanh toán trong hạn sẽ không được trả lãi quá hạn.

Do vậy, tại thời điểm này, nếu ông Thiện đến thanh toán thì cũng chỉ được trả 15.600 đồng một tờ. Ông Thiện có thể liên hệ bất kỳ Kho bạc Nhà nước nào gần nơi ở nhất để được hướng dẫn chi trả.

KIỀU PHÚ ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm