VỤ “ÁN CÓ HIỆU LỰC, CHẤP HÀNH VIÊN BẢO CHỜ ÁN KHÁC”

Thi hành án sẽ cưỡng chế giao con cho người mẹ

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Nhà Bè, cho biết: Chi cục THA đã nhận được đơn phản ánh của chị Chinh. Sau khi yêu cầu chấp hành viên (CHV) báo cáo lại quá trình THA, chi cục kết luận nội dung khiếu nại của chị Chinh là có cơ sở. Việc CHV giải thích cho chị Chinh là TAND huyện Nhà Bè đã thụ lý vụ án thay đổi quyền nuôi con nên chưa thể buộc anh L. giao con cho chị Chinh là không có cơ sở. Chi cục đã chỉ đạo CHV tiếp tục thi hành. Nếu trong quá trình THA mà bên chồng chị Chinh không chấp nhận giao con thì sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, đầu năm 2010, chị Chinh và anh L. cưới nhau và có với nhau hai đứa con trai. Đầu năm 2015, chị Chinh nộp đơn xin ly hôn tại TAND huyện Nhà Bè. Tháng 6-2015, tòa xét xử sơ thẩm và ra quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn giữa vợ chồng chị Chinh. Về con chung, tòa tuyên chị Chinh nuôi con nhỏ chưa đủ 36 tháng và anh L. nuôi một đứa hơn năm tuổi. Anh L. kháng cáo lên TAND TP.HCM nhưng tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của anh L. Tháng 12-2015, Chi cục THA huyện Nhà Bè ra quyết định THA. Ngày 13-1, CHV đã tổ chức việc giao nhận con nhưng anh L. thông báo đứa lớn bị bệnh và xin hoãn lại. Ngày 29-1, hết thời gian xin tạm hoãn nhưng CHV vẫn không thực hiện THA với lý do anh L. có đơn khởi kiện thay đổi quyền nuôi con và đã được tòa nhận đơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm