Thông tin từ bạn đọc

Tại cơ sở 2 của BV quận Bình Thạnh, TP.HCM (đường Nguyễn Văn Lạc, phường 19), nhân viên bảo vệ thu tiền giữ xe máy đến 5.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, tại trụ sở chính của BV nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, các nhân viên chỉ thu 2.000 đồng/xe số, 3.000 đồng/xe tay ga và chỉ tăng thêm 1.000 đồng/chiếc đối với xe gửi qua đêm.

Ông Lê Hoàng Quí, Phó Giám đốc BV quận Bình Thạnh, cho biết: “Lãnh đạo BV hoàn toàn bất ngờ khi nghe thông tin này bởi lẽ BV không hề có chủ trương thu tiền gửi xe cao hơn mức quy định. Ở cơ sở 2, BV chỉ đề nghị thu 2.000 đồng/xe máy (cả xe số và tay ga), 500 đồng/xe đạp, không nhận giữ xe qua đêm. Trường hợp bệnh nhân đến để hỏi thăm chứ không đăng ký khám bệnh thì BV cũng miễn thu tiền gửi xe. Do nhân viên bảo vệ trên đã tự ý làm sai quy định nên BV sẽ yêu cầu đơn vị nơi anh ấy công tác thay người khác”. T.NHÂN

Hát karaoke suốt đêm còn quậy phá. Bạn đọc tên Minh Trí, số điện thoại 090833… phản ánh: “Sáng sớm hằng ngày, khi đến Câu lạc bộ hồ bơi Lam Sơn để rèn luyện thân thể, chúng tôi thường chứng kiến cảnh nhậu nhẹt, say xỉn, đôi khi còn xảy ra gây gổ, đánh nhau của khách đi hát karaoke suốt đêm tại đây. Điều này làm ảnh hưởng nề nếp văn hóa tại câu lạc bộ và gây mất an ninh trật tự cho địa phương”.

Ông Trang Như Trân, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT quận 5 (TP.HCM), cho biết: Trước đây, lãnh đạo trung tâm đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt tình trạng vào câu lạc bộ hát karaoke suốt đêm rồi ăn nhậu, say sưa. Nếu giờ sự việc tái diễn trung tâm sẽ lưu ý câu lạc bộ chấn chỉnh, sắp xếp lại giờ giấc hoạt động để tránh làm phiền đến nhiều người. TH.HIẾU

Tiêu hủy gà không rõ nguồn gốc. Bạn đọc T., số điện thoại 012291… phản ánh tại chân cầu Bà Đội (giáp ấp 4A và ấp 5) thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) có hai hộ mua bán gà sống không rõ nguồn gốc. Mới đây, UBND xã có tịch thu, tiêu hủy hơn 400 trăm con gà nhưng sau đó đã trả lại phân nửa cho chủ gà buôn bán tiếp.

Ông Nguyễn Văn Chệt, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), cho biết : Hôm đó UBND xã phối hợp với các cơ quan ban ngành khác kiểm tra, lập biên bản vi phạm và xử lý tịch thu toàn bộ số gà bày bán không rõ nguồn gốc ở nơi đây. Sau đó người chủ đã chứng minh được nguồn gốc của hơn 100 con gà mua ở miền Tây nên UBND xã trả lại số gà này để họ buôn bán. NGUYỄN QUỲNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm