Thương quá đường đến trường của trẻ vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là hình ảnh các cháu ở độ tuổi mẩu, giáo lớp 1, lớp 2 đến trường ở  thôn 1, xã Trà Vân, Nam Trà My, Quảng Nam. Mỗi ngày, các cháu phải đi từ làng ông Thương lên điểm trường ông Dũ, khoảng 30 phút đi bộ. Mấy hôm nay mưa nên khu vực này bị sạt đất nhẹ, làm lầy thêm con đường đã khó đi.

Dù đường đến trường còn nhiều khó khăn nhưng các cháu vẫn đến lớp đều đặn mỗi ngày.

Để đến được điểm trường, các cháu phải đi bộ chừng 30 phút

Đường mưa ướt lầy lội khó đi hơn ngày thường

Đang đi giữa đường bị gặp mưa như vầy là chuyện bình thường

Quà trung thu được một mạnh thường quân phương xa gửi tặng cho các cháu

Nhằm động viên tinh thần của các cháu, hôm qua, một mạnh thường quân đã gửi 100 phần quà  về đây để các thầy cô tổ chức vui trung thu cho các cháu.

Thôn 1, xã Trà Vân thuộc vùng cao thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Nơi đây từng xảy ra vụ sạt lở đất trong trận bão lũ ở miền Trung vào ngày 28-10-2020 khiến nhiều người tử vong, nhiều người dân trên cả nước hướng về chia sẻ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm