Trung Quốc: Lập cơ sở dữ liệu trực tuyến về hôn nhân

Theo ông Đậu Ngọc Bái, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trung Quốc, việc làm này không chỉ hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện việc quản lý hôn nhân mà còn chống lại các hành vi bất hợp pháp như tình trạng song hôn hay che giấu tình trạng hôn nhân.

Trung Quốc: Lập cơ sở dữ liệu trực tuyến về hôn nhân ảnh 1

Một đám cưới ở Trung Quốc

Thống kê của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết, 23 tỉnh và khu tự trị đã xây dựng cơ sở dữ liệu hôn nhân trực tuyến, nhưng việc thiếu cơ sở dữ liệu quốc gia khiến tình trạng song hôn vẫn diễn ra.

Như trường hợp Hồ Cần Tiên ở làng Giang Khẩu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, có thể cưới 2 chồng trong 2 năm. Theo tờ Guizhou Metropolis Daily, Hồ Cần Tiên đăng ký kết hôn lần đầu tiên với người đàn ông họ Bàn vào tháng 11-2008, và sinh được 1 con gái.

Rồi, Hồ Cần Tiên bỏ chồng mà không ly dị và cưới người chồng thứ hai tại làng khác 6 tháng sau đó. Biết được, Bàn đã kiện vợ ra tòa. Cuối cùng, Hồ Cần Tiên đã bị kết tội lấy 2 chồng và phải ngồi tù 6 tháng.

Theo Hoàng Cường (ANTĐ/Chinadaily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm