Tư thế “chuẩn không cần chỉnh”

Th.Hùng (Cần Thơ)

- Tư thế “mặt đối mặt” phù hợp đặc thù cơ thể nam nữ và còn cho phép đôi bên nhìn nhau trong cuộc vui. Về sinh sản, tư thế này còn tạo thuận lợi “mã đáo thành công” cho đoàn tinh binh. Như vậy, chuẩn ở đây nghiêng theo hướng... thuận tiện và kiếm cháu ẵm bồng, không có ý nào bảo nó là duy nhất với mục tiêu khoái lạc. Cả khi vật thể hóa khoái cảm bằng một “điểm G” thì cũng không có chuyện chỉ có một ngả đến thiên đường.

Sáng tạo là “tư thế” vạn năng tìm khoái cảm bất chấp đôi bên xoay ngang, lật dọc kiểu gì. Bạn cần “đấu tranh” với bà xã. Không nên gọi sự nghèo nàn là chuẩn mực, đặc biệt với tình dục.

Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm