Túc trực 24/24 chống triều ngập dịp Tết nguyên đán

Tuy đợt thủy triều dâng cao rơi đúng vào dịp Tết nguyên đán 2018 song nhờ sự nỗ lực của cả đội vận hành công trình chống ngập Gò Dưa nên triều cường không thể tràn vào nhà dân.

Đội vận hành chống ngập phải túc trực 100% tại khu vực cống ngăn triều trong dịp Tết nguyên đán. Ảnh: THÁI NGUYÊN

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Xự, Giám đốc Xí nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi Thủ Đức (thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM), cho biết: Đợt triều cường dâng cao đúng dịp Tết nguyên đán, mực nước dâng bắt đầu từ ngày 30 Tết đến mùng 4 Tết. Trong đó, mực nước lên cao nhất sẽ rơi vào đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết. Từ đó, phía xí nghiệp phải trực 100% tại sáu cống ngăn triều ở sông Sài Gòn như cầu Gò Dưa, rạch Thủ Đức, rạch ông Dầu, rạch Đúc, cầu Đúc Nhỏ và bảy cống ngăn triều tự động dọc theo sông Sài Gòn trên địa bàn phường Thủ Đức. 

"Tại sáu phường trên địa bàn quận Thủ Đức có địa hình thấp nên nhiều năm trước đó người dân đều chịu ảnh hưởng bởi triều cường. Năm nay, Tết nguyên đán rơi đúng vào ngày triều cường dâng cao khiến chúng tôi lo lắng gấp bội. Để bà con ăn Tết yên vui, ấm áp, công ty đã cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó, phối hợp nhiều máy bơm để bơm nước ra, tránh tình trạng nước dâng cao. Công ty sẽ bố trí cho nhân viên nghỉ lễ trước Tết và sau Tết sao cho phù hợp" - ông Xự cho hay

Trước đó, tại khu vực quận Thủ Đức chưa có hệ thống cống ngăn triều khiến người dân chịu ảnh hưởng nặng nề. Có lần thủy triều lên bất ngờ vào dịp Tết, lúc đó đang ăn cơm thì phải chạy nước ngập. Nhều hộ dân muốn mời khách đến chơi nhưng cũng ái ngại. Thậm chí, nhiều nhà vườn trồng mai truyền thống cũng bị mất mùa trắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm