Vụ “Tin lời quận, nhà mới xây phải đập”: Tòa trả đơn kiện

Căn cứ vào nội dung ghi trên giấy chứng nhận và thông tin quy hoạch nên họ đã mua đất, xây nhà ở. Nay do một cá nhân cho biết phần đất hẻm đó không phải là đất công mà là đất có chủ nên quận đã ra quyết định hủy quy hoạch một phần cuối hẻm. Từ sự thay đổi này, hai hộ có thể phải đập bớt một phần nhà của mình mới có lối đi ra ngoài.

Ngày 27-3, TAND quận 12 có thông báo trả lại đơn kiện của hai hộ với lý do quyết định của UBND quận 12 không áp dụng đối với một hay một số đối tượng cụ thể nên không phải là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính.

K.PHỤNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm