Xây cổng rào thu tiền không đúng

“Một hộ dân nơi đây xây dựng cổng rào chắn ngang con đường tại khu vực để thu tiền các xe tải chở vật liệu chạy ra vào. Mỗi lần thu là 3 triệu đồng, ai không nộp tiền thì không được cho xe chạy qua (ảnh). Bà con trong khu vực muốn xây dựng nhà cửa gặp rất nhiều khó khăn do việc thu phí trên. Thiết nghĩ đây là đường nội bộ của bà con sống lâu năm ở đây, tại sao địa phương lại cho lập hàng rào để thu tiền mà không biên lai chứng từ, hóa đơn gì cả”.

Xây cổng rào thu tiền không đúng ảnh 3

Ông Nguyễn Minh Hiền, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B, cho biết: “Xã không có chủ trương xây dựng cổng rào để thu tiền. Chỉ trường hợp bà con ở đó họ bỏ tiền ra làm đường, xe tải chở vật liệu xây dựng chạy ra vô phải có trách nhiệm đóng góp để nếu đường hư thì sửa chữa. Nếu có trường hợp tự ý xây thanh chắn thu tiền như phản ánh của bà con, chúng tôi sẽ kiểm tra. Nếu con đường đó do bà con bỏ tiền ra làm, bà con thống nhất quản lý như vậy, xã sẽ mời những hộ dân đó lên xem xét tình hình như thế nào”.

GIÁP NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm