Bán gạo cứu đói mua… loa đài

Ngày 20-1, khi cán bộ xóm vận chuyển số gạo trên từ UBND xã về xóm thì đã bán bớt 220 kg gạo. Sau đó, chỉ có 10 hộ có giấy chứng nhận hộ nghèo được nhận gạo với tổng số gạo 600 kg. Ngày 25-2, ban cán sự xóm Dinh tổ chức họp dân, thông báo đã bán 220 kg để trả phí vận chuyển gạo về xóm, đồng thời bán luôn gần một tấn gạo còn lại để mua loa đài, tăng âm phục vụ hội họp, văn nghệ của xóm.

Không đồng tình, vừa qua các hộ dân có đơn phản ánh gửi UBND xã Tam Hợp và UBND huyện Quỳ Hợp. UBND xã Tam Hợp đã yêu cầu ban cán sự xóm Dinh phải mua lại đủ số gạo đã bán để chia lại cho dân nghèo trước ngày 30-4.

Chiều 27-4, ông Trần Văn Hồng, Chánh Văn phòng UBND huyện Quỳ Hợp, cho biết: “Sự việc cán bộ xóm Dinh bán gạo cứu đói của dân là có thật. UBND huyện đang yêu cầu UBND xã Tam Hợp báo cáo, giải trình cụ thể để xem xét, xử lý, kỷ luật cán bộ liên quan”.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm