Mới được 2 phút chủ nhà Indonesia đã có ưu thế sau pha phản công mẫu mực. Tiền vệ Patrich thoát sâu xuống cánh trái vặn lưng hai hậu vệ Singapore chuyển hướng vào trung lộ rồi tung cú sút hiểm hạ thủ môn Irwan mở tỉ số.
Các cầu thủ Singapore hầu như chỉ biết chống đỡ khi thiếu một thủ lĩnh thực thụ có thể dẫn dắt các cầu thủ vượt qua đội chủ nhà chơi rất lên chân và hưng phấn. Đã vậy ở phút 22, Navin Vanu của U-23 Singapore lại bị đuổi do đánh vào mặt một cầu thủ Indonesia khiến Singapore chơi trong thế 10 chống 11.
Dẫn bàn trước lại có lợi thế sân nhà và thi đấu hơn người, đến phút 36, Bonai băng tốc độ xuống đón bóng ở biên trái rồi thực hiện cú solo qua ba hậu vệ Singapore sút căng ấn định tỉ số 2-0.
Sau hai trận ra quân, Indonesia ghi được tám bàn, chưa để thủng lưới.
Trận đấu còn lại Thái Lan trên chân rất xa, đã thực hiện cơn mưa gôn 4-0 vào lưới Campuchia. Dù thắng đậm nhưng Thái Lan vẫn cho thấy lối chơi thiếu nhịp nhàng và đặc biệt là khả năng ghi bàn rất kém, nhất là tiền đạo Rangsyo. Bốn bàn thắng của Thái Lan do Natarid (phút 17), Attapong (phút 72, 83) và Thawikan (phút 77). Thứ tự bảng này sau hai lượt đấu như sau: 1. Indonesia (6 điểm); 2. Malaysia (4 điểm); 3. Thái Lan (3 điểm); 4. Singapore (1 điểm); 5. Campuchia (0 điểm).
DUY ÂN