Bảng xếp hạng cờ vua thế giới tháng 10: Quang Liêm thăng hạng

Tại bảng xếp hạng tháng 10, Quang Liêm được cộng 10 elo và tăng 11 bậc từ hạng 45 (elo 2.702) lên hạng 34 thế giới (elo 2.712). Vị trí này Quang Liêm có được nhờ vào thành tích lọt vào vòng 4 World Cup cờ vua tại Na Uy hồi tháng 8 vừa qua của kỳ thủ Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng dành cho tốp các Siêu đại kiện tướng quốc tế (có hệ số elo từ 2.700 trở lên) của trang 2700chess.com, Quang Liêm cũng tăng 11 bậc, từ hạng 45 lên hạng 34. Trên bảng xếp hạng dành cho các kỳ thủ châu Á, Quang Liêm chỉ xếp thứ 5 sau ĐKVĐ thế giới Anand (Ấn Độ), Wang Hao, Wuang Yue, Dung Liren (đều của Trung Quốc) và Radiabov (Azerbaijan).

Dự kiến từ ngày 15 đến 19/10, Quang Liêm sẽ tham dự giải cờ vua Spice Cup 2013 do chính trường Đại học Webster mà anh đang theo học bảo trợ với giá trị giải thưởng cho chức vô địch là 4.000 USD.

Bảng xếp hạng cờ vua thế giới tháng 10: Quang Liêm thăng hạng ảnh 1

Lê Quang Liêm đã vươn lên hạng 34 thế giới với 2.712 elo. Ảnh: V.V

Spice Cup 2013 có khoảng 16 Đại kiện tướng quốc tế tham dự, trong đó có Quang Liêm và kỳ thủ Philippines So Wesley (elo 2.706, cũng đang theo học tại Đại học Webster). Được biêt, trước khi du học tại Mỹ, Quang Liêm đã từng tham dự Spice Cup vào các năm 2011 và 2012, khi đó thành tích của kỳ thủ Việt Nam là giành ngôi vô địch năm 2011 và á quân năm 2012.

Trong thời gian tới, Quang Liêm sẽ không tham dự SEA Games 27 diễn ra vào tháng 12 tại Myanmar vì bận tập trung cho đợt thi học kỳ tại Đại học Webster.

Trong khi đó, tại bảng xếp hạng trẻ thế giới tháng 10/2013, 2 kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng và Võ Thị Kim Phụng (của Bắc Giang) đều bị tụt hạng và bị bật ra khỏi tốp 50. Cụ thể, Mai Hưng tụt 14 bậc từ hạng 43 (elo 2.222) rơi xuống hạng 57 trẻ thế giới. Số elo của Mai Hưng hiện tại là 2.207. Trong khi Kim Phụng cũng tụt 14 bậc từ hạng 47 (elo 2.219) rơi xuống  61 trẻ thế giới (elo 2.197).

Nguyên nhân chính dẫn đến việc tụt hạng này bắt nguồn từ việc Mai Hưng và Kim Phụng thi đấu không thành công tại giải cờ vua U20 thế giới diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 9. Tại giải, Mai Hưng và Kim Phụng xếp hạng lần lượt 17 và 18, nhưng sau khi kết thúc 13 ván đấu, 2 kỳ thủ trẻ Việt Nam chỉ có có được vị trí lần lượt 29 và 41 chung cuộc.

Kỳ thủ đang có được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nữ trẻ thế giới là Hoàng Thị Như Ý (Bắc Giang). Như Ý đang xếp hạng 50 với hệ số elo là 2.210. Tại bảng xếp hạng nữ tháng 10, Hoàng Thanh Trang, kỳ thủ gốc Việt và cũng là ĐKVĐ châu Âu, đã vươn lên hạng 19 thế giới với số elo hiện tại là 2495, tăng 2 bậc so với hạng 21 (elo 2.943) ở bảng xếp hạng tháng trước.

Trong khi đó, kỳ thủ nữ số một Việt Nam là Phạm Lê Thảo Nguyên đang xếp hạng 72 thế với hệ số elo 2.389.

Theo Phan An (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm