Ngày 28-10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã dùng trực thăng thị sát khu vực phía đông thủ đô Bangkok. Bà cho biết cần khẩn trương tháo nước chảy về phía đông và sẽ cho đào thử nghiệm một con kênh băng ngang đường để thẩm định tính hiệu quả.
Trước đó, một tổ chuyên gia do Phó Chủ tịch Công ty Toyota Motor Thái Lan Ninnart Chaithirapinyo làm trưởng nhóm đã đề xuất ý tưởng đào kênh qua năm con đường ở phía đông Bangkok.
Kênh sẽ giúp lũ thoát ra vịnh Thái Lan nhanh hơn, đồng thời nhận thêm nước từ phía bắc nhằm giảm áp lực lũ vào khu vực trung tâm. Kênh rộng 5-6 m. Thời gian đào khoảng 2 tiếng. Dự kiến nếu có kênh, nước lũ sẽ tiêu thoát ra biển 60 triệu m3/ngày.
Ban đầu Bộ trưởng Giao thông Ukampol Suwannathat tuyên bố ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, sau khi thị sát khu vực phía đông, ông nhận xét năm con đường trên không cản nước, do đó không cần đào kênh. Theo ông, nhiệm vụ khẩn cấp là nạo vét kênh mương và khôi phục hoạt động sân bay Don Mueang.
Khu chợ gần cung điện hoàng gia cạnh sông Chao Phraya bị ngập ngày 28-10. Ảnh: AFP
Ngày 28-10, lũ vẫn cuồn cuộn đổ về Bangkok và tiến sát trung tâm thủ đô hơn. Tuy nhiên, phần lớn trung tâm Bangkok vẫn còn khô ráo.
Sáng cùng ngày, mực nước sông Chao Phraya đã lên đến 2,47 m, gần vượt bờ bao. Sở Giao thông đã phong tỏa thêm 14 con đường bị ngập ở phía bắc và phía tây Bangkok. Ở phía bắc, bảy quận đang ngập nặng, có nơi ngập đến 1,2 m. Ở quận Thawi Watthana, giao thông ngưng trệ gần như hoàn toàn.
Trong ngày, người dân tiếp tục sơ tán khỏi Bangkok. Kẹt xe đã xảy ra ở các tuyến quốc lộ từ Bangkok đi Pattaya, Hua Hin, Cha-am, Kanchanaburi. 1.000 xe buýt đã được huy động thêm. Ước tính hàng chục ngàn người đã chạy lũ khỏi Bangkok (12 triệu dân).
Bộ trưởng Thương mại Kittiratt Na-Ranonga cho biết các nhà sản xuất hàng hóa thiết yếu (nước uống đóng chai, sữa, thịt gà, thịt heo, trứng) khẳng định có đủ hàng cung cấp và cam kết không tăng giá.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bổ nhiệm tổng thư ký Hội đồng Giáo dục quốc gia làm người phát ngôn mới của Trung tâm Điều hành cứu trợ lũ lụt để phổ biến thông tin đến công chúng tốt hơn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu công dân Mỹ không đến Bangkok nếu không thật cần thiết. Trước đó, Anh, Singapore và Canada đã cảnh báo tương tự.
Du khách nước ngoài dạo chơi trong nước ở Bangkok. Ảnh: AP Ngày 27-10 tại Bangkok, hai chuyên gia về nước thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật nhận xét lũ lụt ở Bangkok chỉ gây ngập, lên từ từ chứ không gây ra lũ quét như ở Nhật. Họ đồng ý với phương án nắn dòng lũ sang phía tây và phía đông Bangkok để chảy ra biển, các đê bao không dễ bị vỡ và lũ ở Bangkok không có khả năng trở thành sóng thần vì bị nén áp lực. Do vậy, dân nội thành không cần sơ tán mà chỉ cần di chuyển lên chỗ cao hơn. Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo LHQ cho biết Bangkok có nguy cơ ngập sâu hơn vào cuối tuần này lúc 1,2 tỉ m3 nước (tương đương lượng nước 480.000 hồ bơi) từ các tỉnh phía bắc đổ về Bangkok. |
ĐĂNG KHOA - LÊ LINH (Theo The Nation, Bangkok Post, Bloomberg)