Bạo lực tiếp diễn ở Syria, 25 người chết

Bạo lực tiếp diễn ở Syria, 25 người chết ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ Syria tại một thị trấn gần thành phố Homs - Ảnh: Reuters

Một nhân chứng kể với Reuters rằng nhiều xe tăng đã kéo vào thành phố Homs, trung tâm của phong trào nổi dậy tại Syria. Tại bệnh viện quốc gia do chính phủ kiểm soát có nhiều thường dân bị thương do bị bắn.

Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời những nhà hoạt động thuộc Ủy ban điều phối địa phương (LCC) cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng trong các cuộc pháo kích tại quận Bab Armo của thành phố Homs. Tờ báo địa phương Al Watan cho biết 24 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sỹ, và hàng chục người bị thương do bị những tay súng đeo mặt nạ tấn công vào xe cộ và thường dân ngoài đường.

Bạo lực bắt đầu nổ ra từ cuối ngày 2-11 tại Homs, khi thủ tướng Qatar Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al Thani công bố việc đạt được thỏa thuận hòa bình để kết thúc khủng hoảng chính trị của Syria. Thỏa thuận kêu gọi chính phủ Assad ngừng bạo lực, rút binh sĩ và xe vũ trang khỏi các đường phố Syria.

Phe nổi dậy bác bỏ đối thoại với chính quyền, đặt nghi vấn về thỏa thuận này và cho rằng ông Assad muốn "câu giờ".

"Ngay sau khi Syria đồng ý thỏa thuận thì cuộc đàn áp đẫm máu này là phản ứng đầu tiên của chính quyền dành cho liên đoàn Ả Rập. Cho nên nếu chính phủ ông Assad vẫn tiếp tục bắn vào người biểu tình, liên đoàn Ả rập cần hành động quyết đoán hơn và ủng hộ sự bảo vệ quốc tế đối với thường dân", phát ngôn viên Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập Ahmad Ramadan nói với Reuters.

LCC tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình lớn hơn vào hôm nay 4-11 để kiểm chứng sự chân thành của chính phủ khi cam kết với liên đoàn Ả Rập là sẽ ngừng đàn áp. Lãnh đạo Mỹ và châu Âu cũng chào đón thỏa thuận này của Syria một cách dè dặt. "Chúng tôi sẽ đợi và hi vọng liên đoàn Ả Rập thể hiện vai trò cứng rắn hơn", một quan chức châu Âu phụ trách vấn đề Syria nói.

Theo Tấn Khoa (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm