Bão sẽ thành áp thấp khi vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 4 giờ chiều nay (1-4), tâm bão số 1 cách bờ biển Bình Thuận - Bến Tre khoảng 130 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu - Bến Tre - Tiền Giang. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Sau đó di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến chiều mai, sức gió ở tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ) và ở trên khu vực Campuchia.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên mưa to, có nơi mưa rất to.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã tích nước trên 80% dung tích thiết kế và có chiều hướng tiếp tục tăng.

Bão sẽ thành áp thấp khi vào đất liền ảnh 1

Các lực lượng chức năng tổ chức di dời dân từ xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ về sâu trong đất liền để tránh bão. Ảnh: TTXVN

TP.HCM: Chiều 31-3, huyện Cần Giờ đã di dời 3.000 người dân ở xã đảo Thạnh An vào đất liền và đã lên phương án di dời thêm hơn 12.000 người dân ở các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn, Long Hòa và Cần Thạnh ở ven sông, biển, trũng thấp…

Bình Thuận: Từ 3 giờ sáng 31-3, mưa như trút nước xuống huyện đảo Phú Quý. Quân khu 7 phải hoãn chuyến bay đưa lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ra đảo Phú Quý chỉ đạo phòng, chống bão. Đến 3 giờ chiều 31-3, gió giật cấp 8, cấp 9 đã ập vào đảo Phú Quý kèm mưa to. Trên đất liền, Bình Thuận xác định có 33 điểm dân cư với hơn 31.000 người sẵn sàng di dời khi có lệnh.

Phú Yên: Rạng sáng 31-3, một ngư phủ ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh bơi xuồng thả lưới đánh cá gặp nước lớn kèm gió mạnh làm lật xuồng. Đến chiều cùng ngày, đã tìm được xác.

Khánh Hòa: Sáng 31-3, hàng chục tàu cá của ngư dân TP Nha Trang vẫn ra khơi. Hơn 70 tàu du lịch vẫn đưa khách tham quan vịnh Nha Trang. Đến cuối giờ chiều 31-3, Khánh Hòa đã có lệnh cấm tất cả tàu thuyền xuất bến.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hủy Liên hoan Diều quốc tế. Sáng 31-3, sau lễ khai mạc chào mừng Liên hoan Diều quốc tế, tỉnh đã cho dừng mọi hoạt động của liên hoan vì bão.

Lốc xoáy gây sập nhà ở ĐBSCL

Cần Thơ, mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào giữa khuya đến rạng sáng 31-3 làm gần 40 căn nhà của người dân bị tốc mái, ba trụ điện bị ngã.

Vĩnh Long, mưa lớn kèm sấm, sét và lốc xoáy làm gần 300 căn nhà thuộc huyện Bình Tân và Bình Minh bị tốc mái, hư hỏng, làm gãy đổ 10 cột điện, 70 điểm đường dây trung thế, hạ thế bị đứt. Vĩnh Long hỗ trợ khẩn cấp mỗi gia đình có nhà bị sập 1 triệu đồng.

Tiền Giang. Lễ hội Nghinh Ông tại xã Vàm Láng (huyện Gò Công Đông) phải kết thúc sớm để chính quyền và nhân dân địa phương đối phó với bão.

Bến Tre chỉ đạo lãnh đạo các địa phương ven biển trực 24/24 giờ, tổ chức kiểm tra, vận động người dân chằng chống nhà cửa.

Bạc Liêu đã cấm tất cả tàu đánh cá ra khơi.

NHÓM PV - CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm