Barcelona phàn nàn với UEFA về công tác trọng tài

Kết thúc chuyến đi tới Paris với một trận hòa có tỉ số (2-2) là một kết quả khá có lợi cho Barcelona, tuy nhiên “gã khổng lồ xứ Catalonia” vẫn tỏ ra không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Wolfgang Stark và các đồng nghiệp của ông. Theo đó, Barcelona đã gửi lên UEFA một lá đơn bày tỏ sự khó chịu vì những quyết định mà tỏ trọng tài đã đưa ra trong trận đấu tại sân Công viên các Hoàng tử vừa qua.

Barcelona phàn nàn với UEFA về công tác trọng tài ảnh 1

Barcelona không hài lòng về những quyết định của trọng tài Stark
Phát ngôn viên của Barcelona Toni Freixa cho biết thông qua truyền thông: “Chúng tôi đã gửi một lá đơn lên UEFA để bày tỏ sự bức xúc của chúng tôi sau một loạt sự kiện đã diễn ra tại Paris”. Trọng tâm lá thư mà Barcelona gửi tới UEFA không phải là tình huống Ibrahimovic ghi bàn trong thế việt vị hay những quyết định có phần nhẹ tay của trọng tài Wolfgang Stark mà lại là tình huống “vị vua áo đen” người Đức vẫn cho trận đấu tiếp tục khi mà có tới hai cầu thủ Barcelona nằm sân.

Khi Jordi Alba và Javier Mascherano nằm sân sau một tình huống tranh chấp bóng bổng và không thể tiếp tục đứng dậy thi đấu, theo đội bóng xứ Catalonia thì Wolfgang Stark đã xử lý tình huống không đúng với quy định, đáng lẽ ra khi có cầu thủ nằm trên sân thì trọng tài người Đức phải cho dừng trận đấu thay vì để trận đấu tiếp tục như đã diễn ra. Ngoài ra, ngay ở tình huống phạt góc sau đó, trọng tài Stark nên cho phép hai cầu thủ Barcelona trở lại sân thi đấu thay vì bắt họ đứng chờ bên ngoài đường biên cho đến khi pha bóng đó kết thúc.

Phát ngôn viên Toni Freixa nói rằng: “Stark hoặc không biết các quy định hoặc biết nhưng lại không áp dụng ở hai trường hợp rất nghiêm trọng. Chúng tôi không hề phàn nàn về bàn thắng của Ibrahimovic dù cho đó là tình huống việt vị rõ ràng. Chúng tôi hiểu rằng trọng tài và các trợ lý của ông cũng có thể mắc sai lầm (ở những tình huống diễn ra quá nhanh) nhưng chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi những trọng tài chuyên nghiệp lại không biết quy định của trận đấu”.

Bên cạnh việc bày tỏ sự bức xúc của đội bóng, ông Toni Freixa cho biết rằng đội bóng không hề ủng hộ phát biểu có phần quá khích của hậu vệ cánh phải Dani Alves, người đã nói rằng những quyết định của các trọng tài bị ảnh hưởng bởi sự phàn nàn từ Jose Mourinho và Real Madrid. Đối với Barcelona trận đấu với PSG vừa qua chỉ là họ đã “thiếu may mắn vì những quyết định của các trọng tài”.

Theo Ngọc Trung (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm