Bất an!

Trước khi lên đường, HLV Miura đã loại thêm ba cái tên và trong số đó chỉ có mỗi thủ môn Ngọc Tuấn là rời đội mà không chấn thương. Còn lại tất cả đều miễn cưỡng ở lại vì chấn thương không hồi phục. Như vậy là U-23 Việt Nam lần này từ khi tập trung đội dự tuyển đến lúc lên đường đã không có sự chọn lựa về chuyên môn mà đơn thuần chỉ là để những cầu thủ chấn thương ở nhà và để chữa cháy.

Ông Miura chắc chắn sẽ phải sử dụng những giải pháp tình thế cho chuyến đi lần này bởi tất cả của U-23 Việt Nam chỉ có thế sau những cữ tập nặng khiến cầu thủ chấn thương liên tục.

Cũng vì chấn thương mà triết lý đá nhanh, đơn giản, hiệu quả của ông Miura vẫn chưa thực hiện được trong những buổi tập và cả thi đấu giao hữu. Ông xào đội hình rất nhiều để tìm những cậu học trò ưng ý nhất có thể phục tùng lối đá của ông nhưng chưa có đáp án. Ông thử hết các tiền đạo nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Ngay cả việc tìm một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự hay ở tuyến hai ông cũng xoay như xoay khối ru-bích mà không thể đồng màu.

Còn đúng một tuần nữa là gặp Malaysia trên sân Shah Alam với toàn những giải pháp tình thế rõ ràng là một thách thức lớn cho thầy trò ông Miura.

NGUYỄN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm