Bắt bốn nghi can liên quan vụ truy sát

Chiều 3-4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết PC45 vừa bắt khẩn cấp bốn nghi can chính trong vụ đâm chém kinh hoàng tại nhà ông Phạm Văn Hoàng (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột). (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin ngày 3-4) đó là Trần Minh Trí, Lê Văn Hiển, Trương Bá Vương (cùng trú TP Buôn Ma Thuột) và Vương Quốc Trung (quê Sóc Trăng, tạm trú TP Buôn Ma Thuột). Trong bốn nghi can, Trung được xác định là người đã dùng dao đâm nạn nhân Phạm Văn Quốc Tuấn (con ruột ông Hoàng) tử vong tại chỗ.

Đại tá Bôn cũng cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ hai xà gạc (loại dao phát rẫy), hai con dao quắm, một dao Thái Lan và một thanh kiếm (do người dân giao nộp) nghi hung khí trong vụ án.

Hiện trường nơi Phạm Văn Quốc Tuấn bị đâm tử vong. Ảnh: ĐD

Về thông tin có một thanh niên bị nhóm giang hồ rượt chém nên chạy trốn vào nhà ông Hoàng khiến cả gia đình ông bị chém oan, công an xác định người này có mặt trong nhóm nhậu của Phạm Văn Quốc Đạt (con ông Hoàng, em trai của Tuấn). Khi xảy ra hỗn chiến, bị nhóm Trung rượt đánh, người này chạy theo Đạt về nhà để trốn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang truy tìm Nguyễn Văn Khánh (tự Út, trú xã Diễn Yên) để xử lý hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 31-3, em Hồ Văn Nam, học sinh lớp 9 Trường THCS xã Diễn Trường, rủ hai bạn cùng lớp là Hồ Văn Hóa và Chu Tạ Đức đến thăm chị của Nam ở xã Diễn Yên. Trên đường đi, ba học sinh bị một nhóm côn đồ do Khánh cầm đầu đuổi đánh. Hoảng sợ, Nam phóng xe máy bỏ chạy, Đức ngồi sau bị Khánh lôi xuống xe dùng gạch đánh vào đầu gây chấn thương não. Còn Hóa cũng bị ném gạch đá ngã xuống đường.

Công an xã Diễn Yên kịp thời đưa hai em Đức và Hóa đến bệnh viện cấp cứu. 

HÀ TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm