Bắt đầu phá hủy vũ khí hóa học ở Syria

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), đoàn gồm 33 người với 19 người thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học và số còn lại là nhân viên LHQ. Các chuyên gia thuộc các quốc tịch Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Canada, Hà Lan, Uzebekistan, Cộng hòa Czech, Tunisia. Trong một tháng nữa số chuyên gia sẽ tăng lên 100 người.

Reuters dẫn nguồn từ một người có trách nhiệm của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học nhận xét: “Hiện thời chúng tôi không có bất kỳ hoài nghi nào về thông tin do Syria cung cấp”.

Trong khi đó, báo Der Spiegel (Đức) ngày 6-10 dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Đức cho biết vào tháng 11-2012, Syria và Iran đã ký kết một hiệp ước bí mật cho phép Syria đưa máy bay chiến đấu sang Iran để đề phòng bị nước ngoài tấn công. Cơ quan tình báo Đức cũng ghi nhận Iran đã đưa vệ binh cách mạng ủng hộ quân đội chính phủ Syria.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm