Cao ốc ‘đụng’ metro: Chưa biết xử sao!

“Giấy phép xây dựng của cao ốc 214 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM được cấp đúng quy định” - ông Tống Đức Tiến, Trưởng phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng, khẳng định với Pháp Luật TP.HCM. Vụ việc này từng được chúng tôi phản ánh trong số báo ngày 2-10 (bài “Cấp phép cao ốc “đụng” tuyến metro”).

Khó xử vì cao ốc xây đúng phép

Ông Tiến cho biết cao ốc 214 Phan Đăng Lưu được Sở Quy hoạch-Kiến trúc (QH-KT0 cấp giấy phép quy hoạch, trong đó thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu quy hoạch. Dựa trên cơ sở giấy phép quy hoạch do Sở QH-KT cấp và đối chiếu sự phù hợp quy hoạch phân khu 1/2000 đã được duyệt, Sở Xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho công trình được xây 10 tầng, chức năng cao ốc văn phòng.

“Khi cấp phép xây dựng, Sở không biết và cũng không được thông tin về việc tuyến metro số 5 - giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) sẽ đi qua vị trí này. Sau khi công trình khởi công, phía quận Phú Nhuận báo cáo với các sở GTVT, Xây dựng và Ban Quản lý đường sắt đô thị TP rằng vị trí của cao ốc này bị trùng với tuyến metro số 5. Sau đó, TP có tổ chức cuộc họp và đã có thông báo kết luận như báo đã thông tin” - ông Tiến cho hay.

Theo ông Tiến, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, việc cấp phép xây dựng cho cao ốc 214 Phan Đăng Lưu là đúng pháp luật. “Cũng có ý kiến đề xuất thu hồi, hủy bỏ GPXD của cao ốc nhưng Sở nhận định việc này không có cơ sở vì GPXD đã cấp đúng quy định. Còn việc chủ đầu tư đang tạm ngưng thi công là do có một số thủ tục pháp lý chưa hoàn tất chứ không phải công trình bị đình chỉ thi công vì trùng tuyến metro” - ông Tiến cho biết.

Ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở QH-KT, cũng cho hay quy hoạch 1/2000 được phê duyệt từ năm 2013, có trước quy hoạch tuyến metro (chỉ mới mang tính chất định hướng). Lẽ ra khi thực hiện việc định hướng tuyến metro, các đơn vị liên quan cần tham khảo quy hoạch 1/2000 đã được duyệt để có phương án tốt nhất, không để xảy ra tình trạng bất nhất giữa quy hoạch 1/2000 và quy hoạch tuyến metro. “TP đã giao các sở tìm hướng giải quyết và hiện nay các sở vẫn đang họp bàn” - ông cho hay.

Cao ốc 214 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận đang tạm ngưng thi công. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người dân đành chờ đợi

Ngày 11-10, trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường 3, quận Phú Nhuận, cho biết: Trên địa bàn phường 3 hiện chỉ có duy nhất công trình 214 Phan Đăng Lưu bị ảnh hưởng. Lý do dẫn tới điều này là thiết kế hướng tuyến metro số 5 chưa được cập nhật trong đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 3-4-5 đã được phê duyệt năm 2013.

Theo ông Vũ, tháng 6-2015, phường nhận được thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị rằng cao ốc 214 Phan Đăng Lưu chồng lấn tuyến metro số 5. Khi công trình đã làm xong hai tầng hầm, tầng trệt và đang thi công tầng một thì đại diện UBND quận, UBND phường 3 và Sở Xây dựng, Sở QH-KT làm việc với chủ đầu tư, đề nghị ngưng thi công để tránh gây thiệt hại nhưng chủ đầu tư không chịu.

“Chủ đầu tư muốn tiếp tục thi công công trình, đến bao giờ thực hiện quy hoạch thì chấp nhận tháo dỡ. Mãi đến sau này công trình mới ngưng thi công nhưng hiện vẫn chưa biết hướng giải quyết sắp tới như thế nào” - ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, trong các cuộc họp ở tổ dân phố, khu phố, nhiều bà con thắc mắc khi nào tuyến metro số 5 được TP duyệt chính thức, quy hoạch như thế nào để bà con biết mà chuẩn bị, tính toán, vì nhiều gia đình đã sống ở đây lâu năm. Nhưng vì TP chưa phê duyệt quy hoạch nên phường chỉ có thể trấn an bà con cứ chờ đợi.

Công trình Cao ốc 214 Phan Đăng Lưu thuộc thửa 32 tờ bản đồ số 2, diện tích 477 m2 với chiều cao 38,7 m, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4.100 m2 gồm 10 tầng văn phòng, hai tầng hầm và mái che thang. Hiện tại công trình đã hoàn thành xong hai tầng hầm và tầng trệt với chi phí khoảng 20 tỉ đồng.

-------------------------------------

Ngoài cao ốc 214 Phan Đăng Lưu, một số căn nhà khác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hướng tuyến xây metro số 5. Giả sử các trường hợp này có nhu cầu xin phép xây dựng căn cứ vào quy hoạch được duyệt thì chúng tôi rất khó xử vì họ có cơ sở để được cấp GPXD.

Ông TỐNG ĐỨC TIẾN, Trưởng phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng TP.HCM

 ______________________________________

UBND TP đã có thông báo khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành phải bảo đảm vị trí hướng tuyến và nhà ga của tuyến metro số 5 phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 3-4-5, quận Phú Nhuận đã được phê duyệt.

Ông ĐỖ PHỤNG HIỆP,
Chánh Văn phòng UBND quận Phú Nhuận

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

7 'chìa khóa' mở nguồn cung nhà ở xã hội

7 'chìa khóa' mở nguồn cung nhà ở xã hộiLongform

(PLO)- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần nâng cao chất lượng công trình nhà ở xã hội tương đương nhà ở thương mại cho người dân yên tâm, tin tưởng vào chính sách nhà ở xã hội của Nhà nước.

Giá nhà liên tục biến thiên, người mua sốt sắng tìm nhà trả góp

Giá nhà liên tục biến thiên, người mua sốt sắng tìm nhà trả góp

(PLO)- Giữa bối cảnh giá BĐS liên tiếp lập đỉnh chưa có dấu hiệu chững lại, lãi suất thấp kỷ lục, thị trường xuất hiện xu hướng dịch chuyển dòng tiền ra khỏi nhà băng để tìm đến các dự án trả góp dài hạn. Đây được xem là phương án tối ưu vừa bảo vệ giá trị tài sản trước nguy cơ mất giá – lạm phát, vừa nhanh chóng sở hữu nhà ở trước khi giá tăng quá cao.

Giá rao bán nhiều chung cư ở Hà Nội tăng 33%

Giá rao bán nhiều chung cư ở Hà Nội tăng 33%

(PLO)- Giá rao bán trung bình của chung cư ở Hà Nội trong 2 tháng đầu năm nay tăng đến 17% so với cùng kỳ 2023. Thực tế, không ít dự án có mức tăng giá trên dưới 30% chỉ sau 1 năm.