Đà Nẵng: Tháo dỡ biệt phủ 100 tỉ dưới sự giám sát của địa phương

Ông Minh cũng cho hay gia đình ông Ngô Văn Quang chưa có đơn xin gia hạn dù sắp đến hạn phải hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 15-4. “Việc tháo dỡ vẫn đang được thực hiện bình thường. Gia đình ông Quang vẫn đang tự nguyện tháo dỡ chứ không phải họ trì hoãn nên quận sẽ không áp dụng biện pháp cưỡng chế mà tiếp tục đôn đốc, giám sát việc tháo dỡ này” - ông Phạm Minh nói.

Cũng theo ông Minh, do khối lượng tháo dỡ biệt phủ khá đồ sộ nên chắc chắn sẽ cần thêm thời gian. Vì vậy, hai ngày tới quận sẽ kiểm tra thực tế, giám sát việc tháo dỡ này.

Được biết hiện hàng chục thợ mộc từ phía Bắc được gia đình ông Quang thuê vào vẫn đang tiếp tục tháo dỡ biệt phủ. Hầu hết công trình trong khu vực biệt phủ đều được làm bằng gỗ nên việc tháo dỡ được tiến hành rất thận trọng và mất rất nhiều thời gian. Do đó, chắc chắn việc tháo dỡ toàn bộ biệt phủ trước ngày 15-4 sẽ không thể hoàn thành kịp theo lệnh của quận Liên Chiểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm