Đóng cừ bằng búa, nhà dân nứt toác

Theo UBND quận 9, do đơn vị thi công đóng cọc cừ bằng búa rung nên làm bảy căn nhà ở đường số 11, phường Phước Bình (gần điểm thi công) bị nứt, xô lệch. “Nhà số 1B bị nặng nhất, vách tường phần mặt tiền bị nứt tách rời với tường dọc gây mất an toàn cho người dân. Nhà số 15 dù có kết cấu kiên cố, khung sàn bê tông cốt thép và cách xa phui đào 40 m nhưng vẫn bị nứt” - UBND quận 9 thông tin.

Trước tình trạng trên, UBND quận 9 đề nghị chủ đầu tư phải xem lại phương án đóng cọc bằng búa rung vì cách này có thể tiếp tục làm hư hỏng nhà dân khi thi công những đoạn tiếp theo.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm