Đường vành đai Tân Sơn Nhất có thể tiếp tục chậm

Dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có tổng chiều dài gần 14 km, hiện đã đưa vào sử dụng gần 7 km. Theo chủ đầu tư, đoạn từ nút giao Trường Sơn đến Nguyễn Thái Sơn (dài khoảng 1,5 km) đang vướng mặt bằng, không thể thi công. Trong khi đó việc thi công ở đoạn này khá khó khăn do vướng hạ tầng nên dự kiến chỉ có thể xong vào ngày 15-5-2016. Tương tự, chủ đầu tư đề nghị dời ngày hoàn thành đoạn từ cầu Gò Dưa đến nút giao Linh Xuân vào cuối tháng 3-2015 và xong cầu Gò Dưa vào cuối tháng 8-2015, thay vì giữa tháng 2-2015 như TP.HCM yêu cầu.

Tuy nhiên, Sở GTVT cho rằng nếu nhà thầu thi công quyết liệt, đồng thời Sawaco sớm gia cố đường ống cấp nước, khắc phục rò rỉ nước… thì nhiều đoạn có thể hoàn thành sớm. Cụ thể, đoạn từ ngã ba Linh Đông đến nút giao Linh Xuân có thể hoàn thành trước ngày 15-2-2015 (vỉa hè hoàn thiện sau), cầu Gò Dưa có thể hoàn thành trước ngày 30-4-2015.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm