Giá đất Đà Nẵng tăng mạnh nhất cả nước

Theo bảng giá đất năm 2015, vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ, hầu hết giá đất ở tại các đô thị đều tăng so với năm trước.

Tại15 đô thị loại I, Hạ Long (Quảng Ninh), Việt Trì (Phú Thọ), Huế (Thừa Thiên Huế), Quy Nhơn (Bình Định)… mức điều điều chỉnh từ 1,82% đến 40%.Riêng thành phố Đà Nẵng mức tăng là 163%, đưa giá cao nhất tại địa phương này đạt 44,2 triệu đồng mỗi m2, cao hơn 10,5 triệu đồng so với giá trung bình của các đô thị cùng loại.

dat-dn-6903-1431749557.jpg

Sau khi điều chỉnh,giá đất cao nhất tại Đà Nẵng là 44,2 triệu đồng mỗi m2.

Dù Đà Nẵng có tốc độ tăng giá mạnh nhất, song thành phố Vinh (Nghệ An) mới là khu vực có giá đất ở đô thị cao nhất 51 triệu đồng mỗi m2 (không tính các đô thị đặc biệt). Trong khi đó, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) có giá thấp nhất 18,1 triệu đồng mỗi m2.Haiđô thị đặc biệt là Hà Nội và TP HCM cũngđược điều chỉnh tăng vớigiá cao nhất là 162 triệu đồng mỗim2 tại các khu vực trung tâm thành phố.

Trong khi đó, giá đất tại các độ thị loại II giảm 15,7 % so với năm 2014. Mức cao nhất là 36 triệu đồng một m2 (tại thành phố Hải Dương) và thấp nhất là 9,24 triệu đồng mỗi m2 (thành phố Bà Rịa-tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).Đối với các đô thị còn lại giá dao động từ 6 triệu đến 15,6 triệu đồng một m2.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết, giá đất ở tại các địa phương tăng tại một số vị trí, đường phố, khu vực là do có đầu tư nâng cấp hạ tầng tốt hơn. Các khu vực được điều chỉnh giảm nhằm phù hợp với tình hình thực tế thị trường tại địa phương đó.

Theo Thành Tâm/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm