Làm đường đổ đất chênh vênh trên 'đầu' người dân

Trước đó, người dân địa phương cho rằng đơn vị làm đường (Công ty Lang Phong) đã lấy đất trong núi san lấp cho một khu đất nhà quan chức ở gần. Đất đá san lấp không được rào chắn dễ trôi xuống gây họa cho dân phía dưới. Dự án cải tạo đường này để phục vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ phòng, chống cháy rừng… có tổng mức đầu tư trên 12,4 tỉ đồng, do ban quản lý của ông Hải làm chủ đầu tư, được thi công từ giữa tháng 4-2015. Ông Hải cho hay chỉ để tạm đất đá rồi sẽ lấy bù đắp ngay cho tuyến đường. Tuy nhiên, cán bộ địa chính phường nơi có dự án khẳng định từng phát hiện việc cải tạo, san gạt đất không phép. Hiện khối lượng đất đá san lấp rất lớn, đường lại dốc lên núi nên dễ dẫn đến sạt lở, làm đổ đất đá xuống nhà dân khi mùa mưa tới.

HUY PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm